Thủ tướng tiếp xúc song phương với Thủ tướng Moldova và Thủ tướng Haiti

(VOV5) - Tại cuộc gặp với Thủ tướng Moldova Yuri Lianke bên lề Phiên thảo luận cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Yuri Lianke nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới, nhất là kinh tế, thương mại, tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước như thủy hải sản, nông sản như cà phê, cao su, gạo, hạt điều, sản phẩm may mặc, giầy dép, điện tử của Việt Nam và hàng cơ khí, thiết bị nông nghiệp của Moldova.

Thủ tướng tiếp xúc song phương với Thủ tướng Moldova và Thủ tướng Haiti - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Moldova Yuri Lianke nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới - Ảnh:VGP


Hai Thủ tướng nhất trí khôi phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật trong thời gian tới; xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý phát triển hợp tác song phương như sớm tiến hành đàm phán ký kết các Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định bảo hộ đầu tư….

Tại cuộc gặp với thủ tướng Haiti, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Laurent Salvador Lamothe nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như trồng lúa và các loại cây trồng khác, công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch, nuôi trồng thủy sản... thông qua các hình thức trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ, cung cấp máy móc - thiết bị, phát triển chương trình hợp tác chung...

Thủ tướng tiếp xúc song phương với Thủ tướng Moldova và Thủ tướng Haiti - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Thủ tướng Haiti Laurent Salvador Lamothe - Ảnh: VGP


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế và tham gia vào các dự án thuộc Chương trình tái thiết Haiti./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác