Thúc đẩy hợp tác để bảo vệ sông Mê Kông

(VOV5) - Đây là nội dung tọa đàm do Trung tâm Nghiên cứu Stimson, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) kết hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ  tổ chức.

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Stimson, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) kết hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức tọa đàm “Hợp tác để bảo vệ sông Mê Kông” nhằm đưa ra các phương pháp tiếp cận quy hoạch năng lượng nước trên toàn lưu vực thông minh hơn và kết hợp rộng rãi năng lượng tái tạo trên khắp khu vực sông Mê Kông.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nêu bật tiến trình của chương trình Kết nối lưu vực sông Mê Kông, sự hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam, IUCN và Trung tâm Nghiên cứu Stimson. Cụ thể, chương trình cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và các bên liên quan về các cơ hội, công cụ có thể áp dụng trong quy hoạch để tối ưu hóa việc sử dụng nước - năng lượng, giảm thiểu các tác động tiêu cực; xây dựng một khuôn khổ đối thoại, hình thành nhóm công tác liên bộ, bao gồm những người trực tiếp thực hiện quy hoạch nước - năng lượng chiến lược, hợp tác với Lào và Campuchia tại các bộ, ngành liên quan nhằm xây dựng, thực hiện một chiến lược hợp tác nước - năng lượng xuyên biên giới.

Chương trình cũng thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nước - năng lượng với các bên liên quan ở Việt Nam; nâng cao năng lực cho cán bộ của Học viện Ngoại giao Việt Nam trong việc nghiên cứu, phân tích các vấn đề Mê kông để Học viện trở thành đơn vị đi đầu trong nghiên cứu, đào tạo các vấn đề về nước - năng lượng ở khu vực Mê kông ở trong nước và cấp khu vực

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác