Tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ để ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa bám biển

(VOV5) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục vận động xây Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Đẩy mạnh phát triển các tổ chức nghiệp đoàn nghề cá để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển.


Tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ để ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa bám biển - ảnh 1
ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho ngư dân (Ảnh: Công an TP HCM




Tại buổi tổng kết chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động, sáng 26/12, các cơ quan chức năng cho biết 2 chương trình này góp phần hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống và đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 


Trên đánh giá này, ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định: "Trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết; tiếp tục xây Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Đẩy mạnh phát triển các tổ chức nghiệp đoàn nghề cá để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển".


Tính đến tháng 12 năm 2014, chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” tiếp nhận 45 tỷ đồng hỗ trợ từ các nguồn. Hàng trăm tàu của ngư dân được đóng mới, sửa chữa từ nguồn quỹ này. Trong khi đó, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, trường Sa” được phát động từ tháng 6/2014 cũng nhận được sự ủng hộ trên 98 tỷ đồng để tri ân các anh hùng liệt sỹ ngã xuống bảo vệ vùng biển của Tổ quốc đồng thời hỗ trợ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư viên đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác