Tỉnh Đắc Lắc sẽ xây dựng Quy chế phối hợp công tác với Đài Tiếng nói Việt Nam

(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Đắc Lắc, chiều 24/4, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc.


Tỉnh Đắc Lắc sẽ xây dựng Quy chế phối hợp công tác với Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - ông Nguyễn Thể Kỷ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắc Lắc


 Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Kỷ đã thông tin với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắc Lắc về sự phát triển mọi mặt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đồng thời ghi nhận sự giúp đỡ, tạo điều kiện của địa phương trong nhiều năm qua để các đơn vị trực thuộc Đài TNVN (gồm Cơ quan thường trú Tây Nguyên, Đài phát sóng phát thanh, Văn phòng thường trú Kênh Truyền hình Quốc Hội và phóng viên Kênh truyền hình VTC) hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền.


Ông Nguyễn Thế Kỷ đề xuất với lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc thời gian tới sẽ cùng với Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng quy chế phối hợp công tác, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác