Tọa đàm hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2


(VOV5) - Tọa đàm Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc tổ chức.

Tiếp tục chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần 2, chiều nay (15/5), tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, diễn ra Tọa đàm Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm còn có lãnh đạo tỉnh Lào Cai (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hai nước.


Tọa đàm hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 - ảnh 1
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Thường Vạn Toàn tham dự tọa đàm. Ảnh: qdnd.vn


Cuộc giao lưu lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, đánh dấu một chặng đường quan trọng giữa hai đảng, hai nhà nước. Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết: Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) là hai tỉnh có mối quan hệ hợp tác hữu nghị tiêu biểu, kiểu mẫu trên tuyến biên giới Việt – Trung. Việc tổ chức cuộc giao lưu năm nay thể hiện quyết tâm triển khai những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định quân đội hai nước đã và đang nỗ lực hết sức để góp phần xây dựng biên giới Việt – Trung trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.


Tại buổi tọa đàm, Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cho rằng: Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà cách mạng tiền bối đã cùng nhau gây dựng và dày công vun đắp tình hữu nghị Trung - Việt vừa là đồng chí vừa là anh em, là tài sản quý báu gắn kết nhân dân hai nước Trung Quốc – Việt Nam.


Tham luận của các đại biểu tại cuộc tọa đàm còn đưa ra nhiều giải pháp khác như cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu dân cư hai bên biên giới; đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân không chỉ ở khu vực biên giới mà cả trong nội địa của mỗi bên…



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác