Tọa đàm “Thanh niên với đối ngoại nhân dân và định hướng kỹ năng sống”

(VOV5) - Mỗi thanh niên phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, có đủ tâm, đủ tầm để tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Tọa đàm “Thanh niên với đối ngoại nhân dân và định hướng kỹ năng sống” - ảnh 1


Ngày 4/11, tại Hà Nội, Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Hợp tác quốc tế (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và Đoàn Thanh niên cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên quốc tế (IYF) tổ chức Tọa đàm và giao lưu với chủ đề “Thanh niên với đối ngoại nhân dân và định hướng kỹ năng sống”. Chia sẻ tại Tọa đàm về vai trò của thanh niên với đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Phạm Văn Chương nhấn mạnh bối cảnh trong nước và quốc tế không chỉ đem đến cơ hội, thuận lợi và thời cơ mà còn đem đến nhiều khó khăn và thách thức đối với thế hệ trẻ hiện nay. Để có đủ bản lĩnh, ý chí, trình độ để phát huy thuận lợi, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, mỗi thanh niên phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, có đủ tâm, đủ tầm để tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức và quá trình hội nhập quốc tế. Tọa đàm là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 – 17/11/2016); đồng thời đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Hợp tác quốc tế và Hội Liên hiệp Thanh niên quốc tế. Tọa đàm là cơ hội để các đại biểu, các bạn thanh niên cùng nhau thảo luận, chia sẻ và giao lưu với các diễn giả để hiểu sâu hơn về vai trò của thanh niên với đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập và vận dụng những kỹ năng sống vào thực tiễn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác