Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar – Việt Nam

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh việc thành lập Hội Hữu nghị Myanmar – Việt Nam, góp phần triển khai kịp thời các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, trưa ngày 26/8, tại thành phố Yangon, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam U Tint Swai đến chào. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh việc thành lập Hội Hữu nghị Myanmar – Việt Nam, góp phần triển khai kịp thời các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn hai Hội Hữu nghị hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, trao đổi các đoàn sang thăm lẫn nhau…

Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam U Tint Swai bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ Myanmar - Việt Nam có truyền thống tốt đẹp và ngày càng phát triển. Chủ tịch Hội Hữu nghị U Tint Swai cam kết sẽ nỗ lực góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nhà nước, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân.  

Chiều cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác