Trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng

(VOV5) - Tối 3/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng- Búa liềm vàng.

Trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng  - ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân trao giải cho các tác phẩm đoạt Giải A. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng



Tới dự có Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết: Đây là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm tuyên truyền về Đảng, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực; đáp ứng nguyện vọng và tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng của các nhà báo, cán bộ đảng viên và đồng bào trên mọi miền đất nước. Các tác phẩm đoạt giải được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần đổi mới cách tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng  - ảnh 2

Tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng


Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng  phát động từ tháng 5/2016, thu hút sự tham gia của hơn 1000 tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc 5 loại hình báo chí. Giải thưởng nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tổ chức đã trao 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc. Cùng với đó, 10 giải đồng hạng xuất sắc dành cho các cơ quan báo chí tiêu biểu trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Đài Tiếng nói Việt Nam có hai tác phẩm đoạt giải C và một tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác