Trao giải cuộc thi “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt- Lào, Lào- Việt Nam”

(VOV5) - Tối 12/12, tại Bản Đông, huyện Sê-Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào, Ban tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Ban tuyên huấn Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào cùng tổ chức Lễ trao giải cuôc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt- Lào”. Lễ trao giải cuộc thi diễn ra tại Bản Đông, huyện Xê-Pôn, tỉnh Savanakhet. Đây là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng, nơi in đậm dấu ấn của liên minh chiến đấu Lào- Việt trong những năm tháng cùng chống kẻ thù chung. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Lào Xổm –xa-vạt Liềng xa vắt cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo hai nước đã trực tiếp trao giải cho các tác giả của hai nước gồm:  2 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải 3.

Sau 8 tháng triển khai ở Việt Nam và 6 tháng triển khai tại Lào, cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt- Lào, Lào- Việt Nam đã thật sự khơi dậy và lan tỏa một tình cảm sâu nặng giữa hai dân tộc. Chỉ riêng tại Việt Nam đã có khoảng 3 triệu bài dự thi viết và mỗi tuần, có 20 ngàn người dự thi trắc nghiệm. Lễ trao giải cuộc thi là một trong những hoạt động cuối cùng khép lại “ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam, Lào 2012”, góp phần thắt hặt hơn tình cảm sâu săc trong quan hệ hữu nghị của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam- Lào.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác