Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU 41 tại Việt Nam

(VOV5)- Sáng 19/05, tại Hà Nội, Ban Tổ chức quốc gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải. Em Nguyễn Đăng Quý Minh, học sinh lớp 10A9, trường trung học phổ thông Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đoạt giải Nhất Cuộc thi này tại Việt Nam. 

Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU 41 tại Việt Nam - ảnh 1
Ban tổ chức trao giải nhất cho em Nguyễn Đăng Quý Minh.


Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với đề tài: “Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói Thế vận hội (Olympic Games) có ý nghĩa gì đối với mình”. Vượt qua hơn 932 nghìn bài dự thi, em Nguyễn Đăng Quý Minh, học sinh lớp 10A9, trường THPT Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội đã đoạt giải Nhất với bức thư gửi cho vận động viên thiểu năng trí tuệ Nguyễn Hữu Kỳ Phong – giành được Huy chương vàng môn chạy tại Thế vận hội Olympic Athens, Hy Lạp năm 2011. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, bức thư có nhiều ý tưởng độc đáo, câu văn giàu hình ảnh, xúc động, đoạn kết giàu tính thẩm mỹ và nhân văn.

Bức thư giành giải Nhất đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới tại Béc – nơ, Thụy Sĩ. Cuộc thi Viết thư Quốc tế lần thứ 42, năm 2013 với chủ đề “Viết một bức thư để nói vì sao nước quan trọng đối với cuộc sống” sẽ được phát động vào tháng 10 tới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác