Trao giải “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(VOV5) -  Ban tổ chức trao tặng 11 giải A, 59 giải B, 87 giải C và 81 giải Khuyến Khích cho các tác phẩm, công trình, tập thể, cá nhân thuộc 14 chuyên ngành sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 2 năm 2015. Tới dự có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.


Trao giải  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
BTC trao 11 giải A cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong sáng tác, quảng bá, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ảnh: TTXVN



Ban tổ chức trao tặng 11 giải A, 59 giải B, 87 giải C và 81 giải Khuyến Khích cho các tác phẩm, công trình, tập thể, cá nhân thuộc 14 chuyên ngành sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đài Tiếng nói Việt Nam đạt hai giải B và một giải C. Giải B của tác các giả Minh Huệ- Thanh Nga (Hệ Phát thanh Dân tộc - VOV4) và giải B tập thể Hệ Âm nhạc - Thông tin- Giải trí (VOV3); Nhạc sĩ Tiến Mạnh (Hệ VOV3) đạt giải C.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định: “Bằng tâm huyết, tài năng sáng tạo của mình, các văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ tuyên truyền đã sáng tạo các tác phẩm có giá trị. Giải thưởng đã góp phần thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, làm lan tỏa những điển hình tập thể và cá nhân, những tấm gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Từ kết quả của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm qua, ông Đinh Thế Huynh đề nghị Ban tổ chức giải thưởng tăng cường chỉ đạo, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo văn nghệ sĩ và các nhà báo, nhà văn sáng tác, quảng bá nhiều hơn nữa những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong những năm sắp tới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác