Triển khai công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người

(VOV5)- Đến dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người giai đoạn 2011- 2015 tổ chức sáng nay, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm, nhất là lực lượng công an cần phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt để nắm vững tình hình và tấn công trấn áp tội phạm.

Trong giai đoạn mới, phải xây dựng lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm thực sự trong sạch, vững mạnh, cần trang bị đầy đủ phương tiện nghiệp vụ trong thi hành công vụ. Trước mắt, trong  dịp Tết nguyên đán quan trọng này, tất cả các địa phương phải mở các đợt cao điểm phòng chống tội phạm một cách đồng bộ quyết liệt hơn nữa để đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ do Phó Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban./.

Phản hồi

Các tin/bài khác