Triển lãm ảnh về người tự kỷ Việt Nam và trên thế giới

(VOV5) - Chiều 26/3, tại Hà Nội, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam (VAN) phối hợp với Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Tọa đàm và Triển lãm ảnh về người tự kỷ ở Việt Nam và trên thế giới, mang tên "Nhìn: Picturing Autism Vietnam" của nghệ sỹ người Mỹ Debbie Rasiel.


Triển lãm ảnh về người tự kỷ Việt Nam và trên thế giới  - ảnh 1
Ảnh minh họa theo: infonet.vn



Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ lần thứ nhất (2/4/2016). Dự án Picturing Autism - Chụp ảnh về người tự kỷ của Debbie Rasiel, nhiếp ảnh gia và cũng là một người mẹ có con tự kỷ, ra đời như cầu nối giữa hai thế giới: nghệ thuật và tự kỷ. Không những là cơ hội để người tự kỷ và gia đình họ được ghi nhận, lắng nghe, thấu hiểu, triển lãm góp phần thu hút sự quan tâm từ cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ và những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, cũng như của những người làm truyền thông để truyền tải tới công chúng những hình ảnh, thông điệp đúng, nhân văn về tự kỷ và khuyết tật phát triển. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9/4/2016.

Phản hồi

Các tin/bài khác