Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân”

(VOV5) - Đây là triển lãm ảnh lần thứ 3 về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của tác giả, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị.

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” của tác giả, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị vừa khai mạc sáng nay (24/8) tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh (25/8/1911 – 25/8/2014) và 1 năm ngày mất (4/10/2013 – 4/10/2014) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 1

Đây là triển lãm ảnh lần thứ 3 về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của tác giả, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị. Bằng cách chụp tư duy, ghi chép, phóng sự, lưu trữ 23 năm qua, tác giả đã ghi lại nhiều hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và theo suốt đến giờ phút cuối cùng của vị Tổng tư lệnh số một Việt Nam.

Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh Đại tướng với cựu chiến binh và phần lớn là các bức ảnh chụp trong tang lễ của Đại tướng. Tác giả, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị, chia sẻ:
“Trong suốt 10 ngày, bằng cách chụp riêng của tôi, tôi phải thuê riêng một chiếc xe máy, luôn luôn phải phóng đi trước ở ngoài đón đường các điểm di tích lớn, điểm trọng tâm của Hà Nội như Quảng trường Cách mạng tháng Tám, bờ hồ, đầu phố Điện Biên Phủ, 30 Hoàng Diệu, phố Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Phạm Văn Đồng đến khi linh sa của Đại tướng chuyển lên máy bay. Đây là cuộc triển lãm để tri ân Đại tướng, xuất phát từ tấm lòng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 2Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tác giả chụp vào năm 2002, là một trong những bức ảnh tại triển lãm

Những hình ảnh được cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị ghi lại đều khắc họa rõ nét về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng. Từ gần 500 bức ảnh, tác giả đã chọn ra 102 bức để thể hiện lòng kính trọng, mừng Đại tướng bước vảo tuổi 102 ở triển lãm lần này.

Dù sáng nay, trời mưa tầm tã nhưng buổi khai mạc triển lãm đã thu hút đông kín người xem, từ những người cựu chiến binh - những người lính năm xưa cho tới nhiều người dân đến tham dự. Đặc biệt, triển lãm còn có sự góp mặt của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông Lê Khả Phiêu đã bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được sống lại trong những kỷ niệm hào hùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 3
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong buổi khai mạc sáng nay

“Có rất nhiều người tới đây để tham dự triển lãm, điều đó cho thấy người dân Việt Nam luôn kính trọng, biết ơn Đại tướng nhiều đến thế nào. Hình ảnh Đại tướng sẽ luôn sống mãi trong lòng những người con của dân tộc Việt Nam. Đại tướng cũng là tấm gương để những thế hệ chúng ta noi theo, đặc biệt là tấm gương với những cán bộ đang công tác không ngừng học tập theo con người và tư tưởng của Đại tướng”, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh.

Sau buổi khai mạc, ông Lê Khả Phiêu cùng nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự còn viết nên những dòng cảm xúc tri ân Đại tướng./.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 4Mặc dù 9h mới chính thức khai mạc nhưng triển lãm đã thu hút người xem từ trước đó khoảng 1 tiếng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 5Buổi khai mạc đông kín người xem trong phòng triển lãm
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 6Những bức ảnh được trưng bày tại đây khắc họa về con đường, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 7Bên cạnh đó, còn có những bức ảnh kỷ niệm Đại tướng chụp cùng nhiều nhân vật khác...
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 8... và bút tích của Đại tướng khi còn sống
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 9Tác giả - Trung tá Nguyễn Trọng Nghị ghi lại hình ảnh Đại tướng cho tới những giây phút vĩnh biệt Người

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 10
Nhiều cựu chiến binh tới tham dự triển lãm một cách trang nghiêm để tỏ lòng thành kính Đại tướng

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 11Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ về những dấu ấn đáng nhớ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 12
Ông Lê Khả Phiêu còn trao tặng các cựu chiến binh những món quà liên quan tới Đại tướng 

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 13Nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự buổi khai mạc đã viết lại những cảm xúc về triển lãm

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 14Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng dành những dòng tri ân riêng tới vị Tổng tư lệnh số một của quân dân ta

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 15Ông Lê Khả Phiêu thân mật gọi Đại tướng là "Anh Văn", ông viết: "Anh Văn mãi mãi là nguồn sáng của dân tộc"

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 16Ngoài ra, buổi khai mạc còn mang không khí hào hùng, sôi nổi với một số tiết mục văn nghệ
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 17Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tác giả chụp vào năm 2002, là một trong những bức ảnh tại triển lãm

Những hình ảnh được cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị ghi lại đều khắc họa rõ nét về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng. Từ gần 500 bức ảnh, tác giả đã chọn ra 102 bức để thể hiện lòng kính trọng, mừng Đại tướng bước vảo tuổi 102 ở triển lãm lần này.

Dù sáng nay, trời mưa tầm tã nhưng buổi khai mạc triển lãm đã thu hút đông kín người xem, từ những người cựu chiến binh - những người lính năm xưa cho tới nhiều người dân đến tham dự. Đặc biệt, triển lãm còn có sự góp mặt của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông Lê Khả Phiêu đã bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được sống lại trong những kỷ niệm hào hùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 18
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong buổi khai mạc sáng nay

“Có rất nhiều người tới đây để tham dự triển lãm, điều đó cho thấy người dân Việt Nam luôn kính trọng, biết ơn Đại tướng nhiều đến thế nào. Hình ảnh Đại tướng sẽ luôn sống mãi trong lòng những người con của dân tộc Việt Nam. Đại tướng cũng là tấm gương để những thế hệ chúng ta noi theo, đặc biệt là tấm gương với những cán bộ đang công tác không ngừng học tập theo con người và tư tưởng của Đại tướng”, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh.

Sau buổi khai mạc, ông Lê Khả Phiêu cùng nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự còn viết nên những dòng cảm xúc tri ân Đại tướng./.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 19Mặc dù 9h mới chính thức khai mạc nhưng triển lãm đã thu hút người xem từ trước đó khoảng 1 tiếng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 20Buổi khai mạc đông kín người xem trong phòng triển lãm
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 21Những bức ảnh được trưng bày tại đây khắc họa về con đường, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 22Bên cạnh đó, còn có những bức ảnh kỷ niệm Đại tướng chụp cùng nhiều nhân vật khác...
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 23... và bút tích của Đại tướng khi còn sống
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 24Tác giả - Trung tá Nguyễn Trọng Nghị ghi lại hình ảnh Đại tướng cho tới những giây phút vĩnh biệt Người

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 25
Nhiều cựu chiến binh tới tham dự triển lãm một cách trang nghiêm để tỏ lòng thành kính Đại tướng

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 26Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ về những dấu ấn đáng nhớ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 27
Ông Lê Khả Phiêu còn trao tặng các cựu chiến binh những món quà liên quan tới Đại tướng 

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 28Nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự buổi khai mạc đã viết lại những cảm xúc về triển lãm

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 29Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng dành những dòng tri ân riêng tới vị Tổng tư lệnh số một của quân dân ta

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 30Ông Lê Khả Phiêu thân mật gọi Đại tướng là "Anh Văn", ông viết: "Anh Văn mãi mãi là nguồn sáng của dân tộc"

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 31Ngoài ra, buổi khai mạc còn mang không khí hào hùng, sôi nổi với một số tiết mục văn nghệ
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 32Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tác giả chụp vào năm 2002, là một trong những bức ảnh tại triển lãm

Những hình ảnh được cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị ghi lại đều khắc họa rõ nét về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng. Từ gần 500 bức ảnh, tác giả đã chọn ra 102 bức để thể hiện lòng kính trọng, mừng Đại tướng bước vảo tuổi 102 ở triển lãm lần này.

Dù sáng nay, trời mưa tầm tã nhưng buổi khai mạc triển lãm đã thu hút đông kín người xem, từ những người cựu chiến binh - những người lính năm xưa cho tới nhiều người dân đến tham dự. Đặc biệt, triển lãm còn có sự góp mặt của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông Lê Khả Phiêu đã bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được sống lại trong những kỷ niệm hào hùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 33
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong buổi khai mạc sáng nay

“Có rất nhiều người tới đây để tham dự triển lãm, điều đó cho thấy người dân Việt Nam luôn kính trọng, biết ơn Đại tướng nhiều đến thế nào. Hình ảnh Đại tướng sẽ luôn sống mãi trong lòng những người con của dân tộc Việt Nam. Đại tướng cũng là tấm gương để những thế hệ chúng ta noi theo, đặc biệt là tấm gương với những cán bộ đang công tác không ngừng học tập theo con người và tư tưởng của Đại tướng”, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh.

Sau buổi khai mạc, ông Lê Khả Phiêu cùng nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự còn viết nên những dòng cảm xúc tri ân Đại tướng./.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 34Mặc dù 9h mới chính thức khai mạc nhưng triển lãm đã thu hút người xem từ trước đó khoảng 1 tiếng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 35Buổi khai mạc đông kín người xem trong phòng triển lãm
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 36Những bức ảnh được trưng bày tại đây khắc họa về con đường, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 37Bên cạnh đó, còn có những bức ảnh kỷ niệm Đại tướng chụp cùng nhiều nhân vật khác...
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 38... và bút tích của Đại tướng khi còn sống
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 39Tác giả - Trung tá Nguyễn Trọng Nghị ghi lại hình ảnh Đại tướng cho tới những giây phút vĩnh biệt Người

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 40
Nhiều cựu chiến binh tới tham dự triển lãm một cách trang nghiêm để tỏ lòng thành kính Đại tướng

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 41Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ về những dấu ấn đáng nhớ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 42
Ông Lê Khả Phiêu còn trao tặng các cựu chiến binh những món quà liên quan tới Đại tướng 

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 43Nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự buổi khai mạc đã viết lại những cảm xúc về triển lãm

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 44Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng dành những dòng tri ân riêng tới vị Tổng tư lệnh số một của quân dân ta

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 45Ông Lê Khả Phiêu thân mật gọi Đại tướng là "Anh Văn", ông viết: "Anh Văn mãi mãi là nguồn sáng của dân tộc"

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 46Ngoài ra, buổi khai mạc còn mang không khí hào hùng, sôi nổi với một số tiết mục văn nghệ
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 47Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tác giả chụp vào năm 2002, là một trong những bức ảnh tại triển lãm

Những hình ảnh được cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị ghi lại đều khắc họa rõ nét về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng. Từ gần 500 bức ảnh, tác giả đã chọn ra 102 bức để thể hiện lòng kính trọng, mừng Đại tướng bước vảo tuổi 102 ở triển lãm lần này.

Dù sáng nay, trời mưa tầm tã nhưng buổi khai mạc triển lãm đã thu hút đông kín người xem, từ những người cựu chiến binh - những người lính năm xưa cho tới nhiều người dân đến tham dự. Đặc biệt, triển lãm còn có sự góp mặt của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông Lê Khả Phiêu đã bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được sống lại trong những kỷ niệm hào hùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 48
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong buổi khai mạc sáng nay

“Có rất nhiều người tới đây để tham dự triển lãm, điều đó cho thấy người dân Việt Nam luôn kính trọng, biết ơn Đại tướng nhiều đến thế nào. Hình ảnh Đại tướng sẽ luôn sống mãi trong lòng những người con của dân tộc Việt Nam. Đại tướng cũng là tấm gương để những thế hệ chúng ta noi theo, đặc biệt là tấm gương với những cán bộ đang công tác không ngừng học tập theo con người và tư tưởng của Đại tướng”, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh.

Sau buổi khai mạc, ông Lê Khả Phiêu cùng nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự còn viết nên những dòng cảm xúc tri ân Đại tướng./.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 49Mặc dù 9h mới chính thức khai mạc nhưng triển lãm đã thu hút người xem từ trước đó khoảng 1 tiếng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 50Buổi khai mạc đông kín người xem trong phòng triển lãm
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 51Những bức ảnh được trưng bày tại đây khắc họa về con đường, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 52Bên cạnh đó, còn có những bức ảnh kỷ niệm Đại tướng chụp cùng nhiều nhân vật khác...
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 53... và bút tích của Đại tướng khi còn sống
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 54Tác giả - Trung tá Nguyễn Trọng Nghị ghi lại hình ảnh Đại tướng cho tới những giây phút vĩnh biệt Người

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 55
Nhiều cựu chiến binh tới tham dự triển lãm một cách trang nghiêm để tỏ lòng thành kính Đại tướng

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 56Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ về những dấu ấn đáng nhớ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 57
Ông Lê Khả Phiêu còn trao tặng các cựu chiến binh những món quà liên quan tới Đại tướng 

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 58Nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự buổi khai mạc đã viết lại những cảm xúc về triển lãm

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 59Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng dành những dòng tri ân riêng tới vị Tổng tư lệnh số một của quân dân ta

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 60Ông Lê Khả Phiêu thân mật gọi Đại tướng là "Anh Văn", ông viết: "Anh Văn mãi mãi là nguồn sáng của dân tộc"

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 61Ngoài ra, buổi khai mạc còn mang không khí hào hùng, sôi nổi với một số tiết mục văn nghệ
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 62Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tác giả chụp vào năm 2002, là một trong những bức ảnh tại triển lãm

Những hình ảnh được cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị ghi lại đều khắc họa rõ nét về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng. Từ gần 500 bức ảnh, tác giả đã chọn ra 102 bức để thể hiện lòng kính trọng, mừng Đại tướng bước vảo tuổi 102 ở triển lãm lần này.

Dù sáng nay, trời mưa tầm tã nhưng buổi khai mạc triển lãm đã thu hút đông kín người xem, từ những người cựu chiến binh - những người lính năm xưa cho tới nhiều người dân đến tham dự. Đặc biệt, triển lãm còn có sự góp mặt của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông Lê Khả Phiêu đã bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi được sống lại trong những kỷ niệm hào hùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 63
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong buổi khai mạc sáng nay

“Có rất nhiều người tới đây để tham dự triển lãm, điều đó cho thấy người dân Việt Nam luôn kính trọng, biết ơn Đại tướng nhiều đến thế nào. Hình ảnh Đại tướng sẽ luôn sống mãi trong lòng những người con của dân tộc Việt Nam. Đại tướng cũng là tấm gương để những thế hệ chúng ta noi theo, đặc biệt là tấm gương với những cán bộ đang công tác không ngừng học tập theo con người và tư tưởng của Đại tướng”, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh.

Sau buổi khai mạc, ông Lê Khả Phiêu cùng nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự còn viết nên những dòng cảm xúc tri ân Đại tướng./.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 64Mặc dù 9h mới chính thức khai mạc nhưng triển lãm đã thu hút người xem từ trước đó khoảng 1 tiếng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 65Buổi khai mạc đông kín người xem trong phòng triển lãm
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 66Những bức ảnh được trưng bày tại đây khắc họa về con đường, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 67Bên cạnh đó, còn có những bức ảnh kỷ niệm Đại tướng chụp cùng nhiều nhân vật khác...
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 68... và bút tích của Đại tướng khi còn sống
Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 69Tác giả - Trung tá Nguyễn Trọng Nghị ghi lại hình ảnh Đại tướng cho tới những giây phút vĩnh biệt Người

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 70
Nhiều cựu chiến binh tới tham dự triển lãm một cách trang nghiêm để tỏ lòng thành kính Đại tướng

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 71Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chia sẻ về những dấu ấn đáng nhớ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 72
Ông Lê Khả Phiêu còn trao tặng các cựu chiến binh những món quà liên quan tới Đại tướng 

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 73Nhiều cựu chiến binh, người dân tới tham dự buổi khai mạc đã viết lại những cảm xúc về triển lãm

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 74Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng dành những dòng tri ân riêng tới vị Tổng tư lệnh số một của quân dân ta

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 75Ông Lê Khả Phiêu thân mật gọi Đại tướng là "Anh Văn", ông viết: "Anh Văn mãi mãi là nguồn sáng của dân tộc"

Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” - ảnh 76Ngoài ra, buổi khai mạc còn mang không khí hào hùng, sôi nổi với một số tiết mục văn nghệ
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác