Triển lãm “Di sản tư liệu Thế giới ở Việt Nam”

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu một cách tổng quan về giá trị của bốn di sản tư liệu, bao gồm: Mộc bản triều Nguyễn; Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442 - 1779); Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (tỉnh Bắc Giang) và Châu bản triều Nguyễn (1802 - 1945).

Triển lãm “Di sản tư liệu Thế giới ở Việt Nam”  - ảnh 1
Các đại biểu tham dự triển lãm nghe giới thiệu các di sản tư liệu thế giới của Việt Nam (Ảnh: thanhnien.vn)

Ngày 16/5, tại Đại Nội Huế diễn ra Triển lãm “Di sản tư liệu Thế giới ở Việt Nam”, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch và các nhà nghiên cứu đến tham quan, học tập. Đây là hoạt động chào mừng Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Chương trình ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) năm 2016 và hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5.

Triển lãm “Di sản tư liệu Thế giới ở Việt Nam” lần này giới thiệu một cách tổng quan về giá trị của bốn di sản tư liệu, bao gồm: Mộc bản triều Nguyễn; Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê - Mạc (1442 - 1779); Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (tỉnh Bắc Giang) và Châu bản triều Nguyễn (1802 - 1945). Đây đều là những di sản đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam.

Triển lãm cũng giới thiệu thêm 3 “Di sản tiềm năng” là: Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Mộc bản Phật giáo Huế và Mộc bản trường Phúc Giang tỉnh Hà Tĩnh đang trong quá trình xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO tiếp tục công nhận là Di sản tư liệu Thế giới. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác