Triển lãm tranh đương đại của họa sỹ Nguyễn Minh Sơn tại Algeria

(VOV5) - Đây là một trong những hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác, trao đổi và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Algeria. 

Ngày 13/5 tại Cung Văn hóa Thủ đô Algiers, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã phối hợp cùng họa sĩ Nguyễn Minh Sơn và Bộ Văn hóa Algeria tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh đầu tiên của Việt Nam tại Algeria. 

Trong hai ngày diễn ra triển lãm (13-14/5), họa sĩ Nguyễn Minh Sơn đã mang đến cho công chúng tại đất nước Algeria nhiều bức tranh sơn dầu khá ấn tượng nhằm giới thiệu về các danh lam thắng cảnh trên các vùng miền của Việt Nam như phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long, phong cảnh làng quê Bắc Bộ, Hồ Gươm,…  Đây là những phong cảnh rất thân thuộc, đặc trưng của Việt Nam, sẽ cho công chúng thấy được hình ảnh đất nước Việt Nam qua nền hội hoạ đương đại phong phú và thú vị. Điều này cũng giúp công chúng Algeria hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Algeria cũng như giữa nhân dân hai nước. 

Phản hồi

Các tin/bài khác