Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561

(VOV5) - Sáng 10/5, tại chùa Quán sứ Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017

Sáng 10/5, tại chùa Quán sứ Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017Năm nay, Lễ Phật Đản diễn ra đúng vào dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tập trung tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8.

 

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - ảnh 1

Thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Đại lễ. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

 

Lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm, vào ngày rằm tháng tư, ở các nước theo đạo Phật là để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Từ năm 1999, ngày lễ Phật Đản 15/4 (âm lịch) đã được Liên hợp quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác