Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gặp mặt các Đại sứ, Tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2017 - 2020

(VOV5) - Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao cần tăng cường công tác phối hợp, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ kiều bào trở về Việt Nam sinh sống ổn định, lâu dài, góp phần xây dựng quê hương... 

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gặp mặt các Đại sứ, Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2017- 2020. Tại đây, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc các Đại sứ, Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới; qua đó đóng góp tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; đưa các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài trở thành cầu nối, thúc đẩy, tăng cường quan hệ ngoại giao nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gặp mặt các Đại sứ, Tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2017 - 2020 - ảnh 1

Quang cảnh buổi gặp. (VOV)

Theo bà Trương Thị Mai, trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao cần tăng cường công tác phối hợp, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ kiều bào trở về Việt Nam sinh sống ổn định, lâu dài, góp phần xây dựng quê hương... Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cần thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là ngôn ngữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác