Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tham dự chiêu đãi do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức

(VOV5) - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương Việt Nam và Hong Kong sẽ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tối 29/6, tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong trở về với Trung Quốc (01/7/1997 - 01/7/2017). Phát biểu tại đây, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân  Việt Nam coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung; mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương Việt Nam và Hong Kong sẽ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tham dự chiêu đãi do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức - ảnh 1Ông Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN) 

Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng điểm lại một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc và Việt Nam thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc và Việt Nam tăng cường khai thác tiềm năng, đi sâu hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác