Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng Bệnh viện K nhân ngày Thầy thuốc

(VOV5) - Thường trực Ban Bí thư mong muốn thời gian tới, bệnh viện tiếp tục quan tâm đào tạo về chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, trong đó cần chú trọng việc giao tiếp của mỗi cán bộ đối với bệnh nhân. 


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng Bệnh viện K nhân ngày Thầy thuốc - ảnh 1
Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng tập thể cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện K (Ảnh: suckhoedoisong.vn)


 Chiều qua (24/02), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tới thăm và chúc mừng Ban lãnh đạo, các cán bộ, y bác sỹ, công nhân viên Bệnh viện K Trung ương (cơ sở Tân Triều - Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2016).


Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ những nỗ lực của Bệnh viện đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân của ngành y tế. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh bối cảnh hiện nay đặt ra nhiệm vụ quan trọng đối với ngành y tế và Bệnh viện K Trung ương, đó là cần chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống và phát hiện sớm bệnh ung thư. Bệnh viện cần quản lý, tổ chức và thực hiện tốt Chương trình phòng, chống ung thư Quốc gia, nhân rộng các mô hình phòng chống và phát hiện sớm ung thư tại các địa phương nhằm giảm thiểu tử vong do ung thư...


Thường trực Ban Bí thư mong muốn thời gian tới, bệnh viện tiếp tục quan tâm đào tạo về chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ, trong đó cần chú trọng việc giao tiếp của mỗi cán bộ đối với bệnh nhân. Đồng thời hy vọng Bệnh viện K Trung ương sẽ luôn là địa chỉ tin cậy của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và xã hội trong công tác phòng chống và điều trị ung thư, mang lại sự sống, niềm tin cho người bệnh...


Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K Trung ương (cơ sở Tân Triều - Hà Nội).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác