Tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trong Trại giam Phú Quốc

(VOV5) - Các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất và tự hào của cán bộ, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, giam cầm tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc. 

Ngày 24/7, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trong Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự buổi lễ. 

Tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trong Trại giam Phú Quốc  - ảnh 1

Các cựu tù thắp hương cho đồng đội đã hy sinh. Ảnh: báo Lao Động

Các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất và tự hào của cán bộ, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, giam cầm tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc. Trong chiến tranh, kẻ thù xây dựng ở Phú Quốc một trại giam tù binh lớn nhất miền Nam, có lúc địch giam cầm, tra tấn khoảng 40.000 cán bộ, chiến sỹ cách mạng. Khoảng 4000 người trong số đó đã bị chết tại trại giam này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác