Tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo cho học sinh

(VOV5) -  Ngày 15/3, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Viettel Kiên Giang và Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Có 84 em học sinh được lựa chọn tham gia cuộc thi.


Tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo cho học sinh - ảnh 1
(Ảnh: tinmoitruong.vn)



Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức dưới hình thức giống như chương trình “Rung chuông vàng” với 40 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung các câu hỏi xoay quanh Công ước quốc tế về Luật biển 1982; Luật biển Việt Nam năm 2012; chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam… 


Tại cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác