Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Lào

(VOV5) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Lào có mối quan hệ đặc biệt nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.



Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Lào - ảnh 1
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam



Ngày 29/01, tại Hà Nội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Boun keut Sangsomsak , dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Lào có mối quan hệ đặc biệt nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Đồng thời, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao để trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ và xây dựng pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn để hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm như xây dựng pháp luật, đào tạo cán bộ.


Bộ trưởng Tư pháp Lào Boun keut Sangsomsak khẳng định Chính phủ và Bộ tư pháp Lào sẽ làm hết mình góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực tư pháp giữa hai nước.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác