Việt Nam đăng cai Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông


(VOV5) - Từ ngày 20 đến ngày 23/03, tại tỉnh Cần Thơ, diễn ra “Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông – Cách tiếp cận tăng trưởng xanh”. Tham dự Hội thảo có khoảng 150 đại biểu đến từ 51 nước thành viên ASEM và các tổ chức liên quan. Hội thảo sẽ trình báo cáo kiên nghị lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 11 tại New Dehli, vào tháng 11/2013, để các quan chức thảo luận và nhất trí trước khi đề xuất lên Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 10 tại Bỉ, năm 2014. Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến của Việt Nam và 5 nước thành viên Đan-nuýp (Donau) – Mekong khác (gồm Hungary, Rumania, Bulgaria, Lào, Thái Lan), được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEM-9 tháng 11 năm ngoái. Đây là hội thảo đầu tiên gắn vấn đề quản lý nước và đề cao vai trò của lưu vực sông với tăng trưởng xanh, những nội dung mà các nước ASEM rất quan tâm, vì thế sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước thành viên.


Cùng thời gian này, tại Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/03), hưởng ứng chủ đề Liên hợp quốc đưa ra năm nay là “Hợp tác vì nước” và thông điệp “Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước”.

Phản hồi

Các tin/bài khác