Việt Nam hoan nghênh Philippines giải quyết nhân đạo vấn đề ngư dân

(VOV5) - Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 3/11, tại Hà Nội, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trả lời các vấn đề báo chí quan tâm. 


Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin việc Tổng thống Philippines có quyết định thả 17 ngư dân Việt Nam về nước, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Philippines đã giải quyết vấn đề tàu thuyền, ngư dân trên tinh thần nhân đạo.


Việt Nam hoan nghênh Philippines giải quyết nhân đạo vấn đề ngư dân - ảnh 1
Tổng thống Duterte tiễn ngư dân Việt Nam bị bắt về nước - Ảnh: AP


Về Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III được tổ chức tại Việt Nam sắp tới, ông Lê Hải Bình cho biết Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tổ chức Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III tại Việt Nam từ ngày 7-10/11/2016. Đây là hoạt động thiết thực nhằm vun đắp tình hữu nghị, cũng như sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ của Việt Nam và Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Về chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của bà Carrie Hessler Radelet, Giám đốc Chương trình Hoà bình Hoa Kỳ, Người Phát ngôn Lê Hải Bình cho biết trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tháng 5/2016, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Hiệp định khung về Chương trình Hòa bình Peace Corps tại Việt Nam. Để triển khai Hiệp định khung đó, từ ngày 31/10 đến 4/11/2016, Giám đốc Chương trình Hòa bình Hoa Kỳ bà Carrie Hessler Radelet thăm làm việc tại Việt Nam để trao đổi về việc thực thi, trong đó có thời điểm triển khai chương trình này.

Phản hồi

Các tin/bài khác