Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 44 ở Davos

(VOV5) - Ngày 24.1, đại diện đoàn Việt Nam than dự Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 44 (WEF 44) tại Davos, Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự với tư cách là diễn giả tại phiên họp về chủ đề “Tái định hình ASEAN và các tác động đối với tăng trưởng tại Đông Á”. Đoàn Việt Nam cũng tham dự Phiên họp hẹp (IGWEL) giữa các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới.

Bên cạnh các cuộc trao đổi chính thức cấp cao tại hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 44 đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, đoàn Việt Nam tiến hành nhiều cuộc làm việc và tiếp xúc bên lề hội nghị. Sáng 24/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU), gặp Đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Michael B.G. Froman và có một loạt cuộc gặp với các chính khách như Giám đốc điều hành WEF Rosler Philipp, Bộ trưởng Ngoại giao Iran…

Chủ đề của WEF 44 là “Tái định hình thế giới: Những hệ quả về xã hội, chính trị và kinh doanh", thu hút tham dự của 2.500 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới./.

Phản hồi

Các tin/bài khác