Việt Nam và Lào xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác

(VOV5) -  Hai bên tăng cường các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại,văn hóa, du lịch biên giới; quy hoạch và phát triển cửa khẩu; thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam- Lào.


Cuộc họp lần thứ 25 Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào diễn ra ngày 20/6 tại Thành phố Đà Nẵng. Tại Cuộc họp, hai nhất trí trong thời gian tới, công tác quản lý biên giới giữa hai nước tập trung vào việc thúc đẩy và quản lý biên giới theo các văn kiện pháp lý hiện hành, đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ để các văn kiện pháp lý mới sớm có hiệu lực thực thi.


Việt Nam và Lào xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác - ảnh 1
Đoàn đại biểu Việt Nam và Lào. Ảnh: TTXVN


Hai bên cũng tăng cường các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại,văn hóa, du lịch biên giới; quy hoạch và phát triển cửa khẩu; thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam- Lào. Cuộc họp thường niên lần thứ 26 Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam- Lào sẽ tổ chức tại Lào, thời gian cụ thể sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sạ Lởm Xay Kôm Ma Sít. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Xuân Anh mong muốn các Bộ, ngành và địa phương của hai nước cần tích cực thúc đẩy hợp tác, tìm ra các biện pháp và phương thức hợp tác mới nhằm biến đường biên giới giữa 2 nước ngày càng trở thành đường biên giới của tình đoàn kết, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác