Việt Nam và Nhật Bản ký biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp và thủy sản

(VOV5) - Lễ ký diễn ra ngày 11/3, tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Yoshinobu Nisaka, Thống đốc tỉnh Wakayama.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định để phát triển một nền nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam với các nước phát triển được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là hợp tác toàn diện với Nhật Bản trong đó có tỉnh Wakayama.

Việt Nam và Nhật Bản ký biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp và thủy sản  - ảnh 1
Bộ trưởng Cao Đức Phát và Thống đốc tỉnh Wakayama của Nhật Bản ký "Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nông nghiệp và thủy sản". Ảnh: nhandan.com.vn

 Theo Biên bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và tỉnh Wakayama
của Nhật Bản sẽ tập trung hợp tác và phát triển các công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, phân phối và các lĩnh vực khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Đồng thời hợp tác phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy thương mại nông nghiệp, thủy sản và các sản phẩm thực phẩm chế biến, đóng góp vào phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động hai nước…


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác