Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác về ngành tòa án

(VOV5) - Bộ trưởng Yoko Kamikawa cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản

Tại Tokyo, ngày 22/9, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chào xã giao Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa. Bộ trưởng Yoko Kamikawa cho biết bà có chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2017, chứng kiến sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự khâm phục thành quả mà Việt Nam giành được.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác về ngành tòa án - ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đã có cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa. ( Theo VTV)

Bộ trưởng Yoko Kamikawa cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản, vì vậy Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thêm hệ thống pháp luật, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ thực hiện thành công cải cách tư pháp.

 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản, ông đã tham dự hội nghị Chánh án các nước châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá cao sự thành công của hội nghị. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng quan hệ chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác