Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác trong ngành tòa án

(VOV5) - Việc tăng cường quan hệ hợp tác với Tòa án Tối cao Singapore có ý nghĩa tăng cường tình đoàn kết nội khối ASEAN theo hướng xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN.


Trong chuyến thăm và làm việc tại Singapore các ngày 04 - 06/01, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Trương Hòa Bình có cuộc gặp với Chánh án Singapore Sundaresh Menon. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa hệ thống tòa án Việt Nam và Singapore để tương xứng với mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia.


Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác trong ngành tòa án - ảnh 1
Ông Sundaresh Menon (bên trái) đón ông Trương Hòa Bình. Ảnh: baotintuc.vn


Hai Chánh án thỏa thuận sớm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa hai Tòa án Tối cao, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác như: trao đổi các đoàn cấp cao và cấp chuyên gia, đào tạo thẩm phán và cán bộ tòa án, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án, tổ chức các hội nghị và hội thảo quốc tế chung trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí sẽ chỉ định đầu mối liên lạc, thành lập nhóm thẩm phán cùng phối hợp nghiên cứu các lĩnh vực và hoạt động hợp tác, sớm đưa ra đề xuất để hai Chánh án thông qua trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Chánh án các nước ASEAN sắp tới.

Việc tăng cường quan hệ hợp tác với Tòa án Tối cao Singapore có ý nghĩa tăng cường tình đoàn kết nội khối ASEAN theo hướng xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện hệ thống tòa án Việt Nam theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác