Việt Nam-Indonesia tăng cường hợp tác thương mại ngành dầu cọ và giấy

(VOV5) - Ngày 26/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Việt Nam-Indonesia tăng cường hợp tác thương mại ngành dầu cọ và giấy” nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các cơ hội hợp tác với Indonesia về ngành dầu cọ và giấy.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi khẳng định, mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng được tăng cường, thắt chặt.

  Việt Nam-Indonesia tăng cường hợp tác thương mại ngành dầu cọ và giấy - ảnh 1
Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi phát biểu tại hội thảo sáng 26/7
(Ảnh: Kiều Giang)

Trong năm 2016, giấy là mặt hàng lớn thứ 3, trong số các mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam đạt 181 triệu USD, tiếp theo là các sản phẩm dầu động vật, thực vật với tổng giá trị đạt 161 triệu USD. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Indonesia phát triển sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN đã hình thành Cộng đồng, tình hình khu vực, quốc tế đang có những biến chuyển sâu sắc, Đại sứ Ibnu Hadi cho rằng hai bên cần khuyến khích các bộ, ngành liên quan, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác, liên doanh, liên kết, sáp nhập, giúp tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ASEAN, đóng góp vào việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN mạnh.

Phản hồi

Các tin/bài khác