Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ liên kết, hợp tác cùng phát triển

(VOV5) - Chiều 27/12, diễn ra hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 2016 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ liên kết, hợp tác cùng phát triển  - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thùy Linh



Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết thời gian qua, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng đã tăng cường các hoạt động liên kết khu vực, một số lĩnh vực đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực như đầu tư thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tại Hội nghị, đại diện một số bộ, ngành địa phương cho rằng cần tăng cường kết nối vùng, đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phù hợp với quá trình hội nhập. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường; tập trung huy động, thu hút nhà đầu tư phát triển các khu kinh tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác