14 tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính toàn quốc

(VOV5) - Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5 tại tỉnh Hà Giang, với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân, diễn viên hát Then, đàn Tính của 14 tỉnh, thành phố.

Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức. 

Tại cuộc họp báo thông tin về Liên hoan, ngày 4/5, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Đây là hoạt động văn hóa có quy mô toàn quốc nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã gắn bó với đời sống của dân tộc Tày – Nùng – Thái từ bao đời nay; góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các vùng có nghệ thuật hát Then, đàn Tính. Liên hoan cũng là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên các dân tộc Tày – Nùng – Thái trong khu vực.

Các chương trình tham gia Liên hoan được chuẩn bị chu đáo, luyện tập công phu, có nội dung thiết thực, phù hợp, tiêu biểu, hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao; giới thiệu được nhiều làn điệu Then của các vùng và các hình thức hát Then, múa Then, tấu Then như: Then cổ, Then cải biên, ca khúc sáng tác dựa trên chất liệu Then...

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào hồi 19 giờ 30, ngày 13/5, tại Sân khấu Quảng trường 26/3, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên kênh VTC3 Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và kênh VOV Đài Tiếng nói Việt Nam. Lễ bế mạc liên hoan sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 14/5 tại Hội trường UBND tỉnh Hà Giang.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác