2.019 người sẽ tham gia màn xòe đại đoàn kết tại Nghĩa Lộ, Yên Bái

(VOV5) - Năm nay, Lễ hội được mở màn bằng một Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại"

Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái năm 2019 sẽ khai mạc vào tối 20/9 tại thị xã Nghĩa Lộ, với nhiều nội dung đặc sắc.

2.019 người sẽ tham gia màn xòe đại đoàn kết tại Nghĩa Lộ, Yên Bái - ảnh 1Màn múa xòe đại đoàn kết năm nay sẽ có 2.019 người tham gia. Ảnh: báo Yên Bái 

Năm nay, Lễ hội được mở màn bằng một Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại”, thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc tỉnh Yên Bái và màn múa xòe đại đoàn kết với 2.019 người tham gia. Ngoài đêm khai mạc, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình biểu diễn đường phố; Hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và Người Yên Bái”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa - du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải”; Lễ hội giã cốm; Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam chè Giàng Pằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn; Các hoạt động du lịch mạo hiểm… Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” tại Đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải.

Các hoạt động của Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 26/9 tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Tin liên quan

Phản hồi

An Huy

Thị xã Nghĩa Lộ là đơn vị hành chính cấp huyện, không thể nào ghi Thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn... Xem thêm

Các tin/bài khác