5 quốc gia tham gia lễ hội khinh khí cầu Quốc tế Huế năm 2019

(VOV5) - Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Huế 2019 được tổ chức tại quảng trường Ngọ Môn, từ 26/4 đến 2/5. 

Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Huế lần thứ 3 (Balloon Over Hue 2019) có sự tham gia của 5 quốc gia gồm Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Đây là hoạt động trong trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 sẽ diễn ra từ 28/4 - 2/5.

5 quốc gia tham gia lễ hội khinh khí cầu Quốc tế Huế năm 2019 - ảnh 1

Khinh khí cầu tại kỳ Festival Nghề truyền thống Huế 2017 - Ảnh: BTC

Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Huế 2019 được tổ chức tại quảng trường Ngọ Môn, từ 26/4 đến 2/5. Đặc biệt, vào tối ngày 27/4 sẽ diễn ra đêm ánh sáng khinh khí cầu. Theo đó, lễ hội quy tụ 10 khinh khí cầu đến từ 5 quốc gia: Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế Huế 2019 tô điểm cho bầu trời Huế một bức tranh đầy màu sắc với những quả khinh khí cầu khổng lồ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác