82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là Bảo vật quốc gia

(VOV5) - 82 bia Tiến sĩ là những tư liệu phản ánh bức tranh sinh động về chế độ đào tạo và tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18.

82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là Bảo vật quốc gia - ảnh 1
Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám


Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội sáng 23/11 tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đây là những tấm bia đá lưu danh những người đỗ đạt trong các khoa thi tuyển chọn Tiến sĩ kéo dài hơn 300 năm dưới thời Lê - Mạc.

82 bia Tiến sĩ là những tư liệu phản ánh bức tranh sinh động về chế độ đào tạo và tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18.

Với những giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt quan trọng, 82 bia Tiến sĩ đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Sau lễ công bố quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia, Ban tổ chức khai mạc triển lãm “Bia Tiến sĩ - Di sản văn hóa Việt Nam”.
Tin liên quan

Phản hồi

Lê Đình Lợi

Bia hiện còn lưu giữ danh sách các thí sinh đỗ khoa thi Hương của thế kỷ 15 không ?

Các tin/bài khác