Ấn tượng Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam năm 2018”

(VOV5) - Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam năm 2018” diễn ra từ 23-25/11 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. 

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam năm 2018” là tổng hòa các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Ấn tượng Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam năm 2018” - ảnh 1  Không gian triển lãm áo dài được thiết kế đẹp mắt.

Triển lãm “Áo dài Việt Nam” là điểm nhấn của Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam năm 2018”. Tại đây giới thiệu tới công chúng những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về áo dài Việt Nam từ khi hình thành, gắn với lịch sử dựng nước, giữ nước, biểu tượng cho vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Việt qua các thời kỳ.

Khu vực triển lãm chung “Hành trình di sản văn hóa Việt Nam” giới thiệu 100 bức ảnh đẹp về di sản Việt Nam của các tác giả dự thi của Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018 do Tạp chí Vietnam Heritage tổ chức.

Khu vực trưng bày của các tỉnh, thành phố với chủ đề “Di sản văn hóa các vùng miền” sẽ làm nổi bật giá trị di sản, văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh của từng địa phương. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, lễ hội tại triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam năm 2018” sẽ gửi tới công chúng các nét bản sắc văn hóa vùng miền, trong đó có di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO tôn vinh như: Hát Xoan, Quan họ, diễn xướng Nhã nhạc cung đình, đờn ca tài tử... Ngoài ra, còn có khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, tour, tuyến du lịch di sản, văn hóa; trưng bày “Vinh danh nghệ nhân các lĩnh vực nghề” ở một số làng nghề Hà Nội.

Phản hồi

Các tin/bài khác