Bắn súng Việt Nam phấn đấu có huy chương tại Olympic 2016

(VOV5) - Sáng 27/5, ở Hà Nội, tại lễ công bố các nhà tài trợ đồng hành cùng đội tuyển Bắn súng Việt Nam tham dự Olympic 2016, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết thể thao Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương ở môn bắn súng tại Olympic 2016.

Bắn súng Việt Nam phấn đấu có huy chương tại Olympic 2016 - ảnh 1
Các VĐV sẽ được đầu tư mạnh ở giai đoạn nước rút Olympic 2016

2 xạ thủ Việt Nam giành vé tham dự Olympic 2016 là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường. Hoàng Xuân Vinh là vận động viên bắn súng đầu tiên của Việt Nam xác lập kỷ lục thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi với 202,8 điểm, đoạt huy chương vàng tại Cúp Bắn súng thế giới tổ chức tại Mỹ vào tháng 3 năm 2014.

Để động viên, khích lệ các vận động viên bắn súng thi đấu tốt ở đấu trường Olympic 2016, Công ty Cổ phần đầu tư Thể thao cam kết thưởng 1 tỷ đồng cho vận động viên đạt huy chương vàng; 800 triệu đồng cho vận động viên đạt huy chương bạc và 600 triệu đồng cho vận động viên đạt huy chương đồng. Tập đoàn SYNOPEX (Hàn Quốc) thưởng 50.000 USD cho vận động viên giành được huy chương Olympic 2016. Hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Gallewatch cũng sẽ trưởng 100 triệu đồng và đồng hồ thương hiệu Festina cho các vận động viên bắn súng đạt huy chương.

Olympic 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 21/8 tại Brazil với sự tham gia tranh tài của hơn 13.000 vận động viên của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Thể thao Việt Nam đã có 20 vận động viên giành được suất Olympic 2016 ở các môn cử tạ, bắn súng, điền kinh, vật, thể dục dụng cụ, cầu lông, rowing, đấu kiếm, bơi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác