Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là điểm tham quan hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế

(VOV5) - Sáng 15/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (17/7/1956 - 17 /7/2016). 

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là điểm tham quan hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế - ảnh 1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.


Cách đây 60 năm, ngày 17/7/1956, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định thành lập Ban Xây dựng Bảo tàng Quân đội - tiền thân của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trở thành điểm đến tham quan hấp dẫn với khách tham quan trong nước và quốc tế. Đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đón gần 20 triệu du khách tham quan, trong đó có gần 3 triệu du khách quốc tế và hàng chục đoàn nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến tham quan.


Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. 

Phản hồi

Các tin/bài khác