Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Huế

(VOV5) - Hội thảo quốc tế về các di sản văn hóa cung đình thời Nguyễn với chủ đề “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị” sẽ diễn ra từ 15-17/9/2016 tại thành phố Huế. 


Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Huế - ảnh 1
Họp báo thông tin chính thức Hội thảo (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)


Hội thảo sẽ tập trung vào 5 di sản liên quan đến triều Nguyễn (1802 - 1945) đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và một số di sản khác. Đó là: Di sản vật thể, bao gồm quần thể di tích cố đô Huế, hệ thống cổ vật cung đình. Di sản phi vật thể: Nhã nhạc, nghệ thuật diễn xướng cung đình, hệ thống lễ hội cung đình, ẩm thực cung đình, hệ thống nghề truyền thống. Di sản tư liệu: Mộc bản, Châu bản, Thơ văn trên kiến trúc cung đình; các tư liệu của triều Nguyễn và của Huế xưa. Dịp này, tại Đại Nội Huế còn có Triển lãm “Quốc hiệu và Kinh đô đất nước qua các thời kỳ lịch sử; Triển lãm “Một điểm đến - Năm Di sản”. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác