Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 “Sắc màu Tây Bắc”

(VOV5) -Tỉnh Lào Cai được đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Sa Pa là Khu du lịch quốc gia.

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 với chủ đề " Sắc màu Tây Bắc” diễn ra tối 16/12, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn  Văn Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, biểu dương những nỗ lực của tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc đã góp phần cải thiện môi trường du lịch an toàn, sạch đẹp và thân thiện, góp phần cho thành công của Năm Du lịch Quốc gia 2017. “Sắc màu Tây Bắc 2017” đã đem tới hình ảnh, diện mạo mới cho du lịch Lào Cai và các tỉnh vùng Tây Bắc.       

 Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 “Sắc màu Tây Bắc” - ảnh 1Đồng chí Nguyễn Văn Bình trao Quyết định công nhận Sa Pa là Khu du lịch quốc gia cho tỉnh Lào Cai.Anhe ND.com 

Cũng tại lễ bế mạc, đại diện tỉnh Lào Cai trao cờ luân lưu cho đại diện tỉnh Quảng Ninh, địa phương đang cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018, với chủ đề “Nụ cười Hạ Long". Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh:

Năm du lịch quốc gia 2018 sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh cần tham khảo, kế thừa kinh nghiệm từ việc tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, nghiên cứu gắn kết du lịch biển với du lịch vùng cao, tạo nên những sản phẩm mới có sự liên kết, lan tỏa. Để qua đó, du lịch Việt Nam tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, để Năm Du lịch Quốc gia 2018 “Hạ Long – Quảng Ninh” sẽ tiếp tục là năm thành công của du lịch Việt Nam.”

Nhân dịp bế mạc, tỉnh Lào Cai được đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Sa Pa là Khu du lịch quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác