Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019

(VOV5) -Hoạt động của ngày hội là một chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, thể hiện truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng của đồng bào Chăm trên toàn quốc.

Tối 21/8, tại Quảng trường 1/4 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019.

Với chủ đề "Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch", Ngày hội có sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng… đến từ  9 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và Nam Trung bộ có đông đồng bào Chăm sinh sống cũng như lưu giữ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử như: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V năm 2019 - ảnh 1 Một tiết mục nghệ thuật.- Ảnh Vanhoaonline

 Hoạt động của ngày hội là một chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, thể hiện truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng của đồng bào Chăm trên toàn quốc. Các hoạt động văn hóa như một bức tranh nghệ thuật nhiều màu sắc với các loại hình nghệ thuật như: diễn xướng dân gian, trang phục truyền thống mang những nét độc đáo của văn hóa Chăm ở địa phương, vùng miền…

Hoạt động thi đấu thể thao, giới thiệu ẩm thực, giới thiệu các sản phẩm làng nghề mang nhiều yếu tố sáng tạo, có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại…

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ VI năm 2022 cho tỉnh Ninh Thuận.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác