Các nước ASEAN sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch tàu biển

(VOV5)- Các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch tàu biển với mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách vào năm 2035.


Các nước ASEAN sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch tàu biển  - ảnh 1
Họp báo chung của các quốc gia tại Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 36 (ATF 2017), ngày 20/1, tại Singapore. (Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+)


Đây là một trong những nội dung chính được nêu tại thông cáo chung của Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 36 (ATF 2017) diễn ra từ ngày 16-20/1, ở Singapore. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI), ông S.Iswaran, nhấn mạnh rằng Đông Nam Á có tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp du lịch nói chung, đặc biệt là du lịch tàu biển. Theo đó, các quốc gia trong khu vực sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện các hoạt động trên bờ và đào tạo nhân lực để đáp ứng cho ngành du lịch tàu biển. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu cho hay Việt Nam cũng có kế hoạch đầu tư mở rộng và hoàn thiện các cảng biển nước sâu để có thể đón được các tàu cỡ lớn chuyên chở 3.000 khách cũng như xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên biệt cho đối tượng khách này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác