Campuchia mong muốn thúc đẩy hợp tác văn hóa với Việt Nam

(VOV5) - Đây là khẳng định của bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Campuchia tại buổi tiếp đoàn đại biểu Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam do Giám đốc Hoàng Chương dẫn đầu, đang ở thăm Campuchia, hôm 28/04.

Campuchia mong muốn thúc đẩy hợp tác văn hóa với Việt Nam - ảnh 1
Một điệu múa cổ điển trong Tuần văn hóa Campuchia tại TP.HCM. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)



Bà Men Sam An nhấn mạnh hoạt động hợp tác văn hóa giữa Campuchia và Việt Nam là một kênh ngoại giao bổ sung quan trọng cho quan hệ ngoại giao chính thức của chính phủ hai nước. Các hoạt động hợp tác văn hóa cần tập trung thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và văn hóa hai nước, trong đó có văn hóa dân tộc người thiểu số, hướng tới mục tiêu hòa bình và phát triển. Bà Men Sam An khẳng định Nhà nước và nhân dân hai nước cần tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác