Cây xoài 300 năm tuổi ở Bạc Liêu được công nhận là Cây di sản Việt Nam

(VOV5) - Ngày 20/5, tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu tổ chức công bố Quyết định và đón Bằng công nhận cây xoài cổ thụ 300 năm tuổi tại ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông là Cây di sản Việt Nam. Cây xoài cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam có tên khoa học là Mangifera Indica L, thuộc họ Anacardicae (họ đào lộn hột). Cây có chiều cao 15 mét, đường kính 1,92 mét, tán tỏa bóng mát rộng đến 300 m2. Đây là cây xoài cổ thụ có tuổi thọ lớn nhất tại Bạc Liêu, được chăm sóc, bảo tồn phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghiên cứu.

 

Cây xoài 300 năm tuổi ở Bạc Liêu được công nhận là Cây di sản Việt Nam  - ảnh 1
Cây xoài 300 năm tuổi được công nhận là Cây di sản Việt Nam. (Ảnh : Nguyễn Thanh Liêm/TTXVN)



Theo bà Trần Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, việc cây xoài cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam là niềm tự hào chung của nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Cây xoài cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam góp phần thiết thực trong việc bảo tồn nguồn gen quý, quảng bá du lịch Bạc Liêu đến với bạn bè quốc tế và các địa phương trong cả nước, đồng thời là điểm nhấn quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái của tỉnh.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác