Chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2016

 
(VOV5) - Năm nay, hoạt động “Ngày hội hiến máu nhân đạo” được thực hiện tại Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố khác  với mục tiêu tiếp nhận 7 nghìn đơn vị máu.

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh thường xảy ra vào dịp cuối năm và thiết thực kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng nay, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2016 và “Ngày hội hiến máu nhân đạo - Festival trái tim nhân ái”. Năm nay, hoạt động “Ngày hội hiến máu nhân đạo” được thực hiện tại Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố khác  với mục tiêu tiếp nhận 7 nghìn đơn vị máu. Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: Chiến dịch đã bắt đầu được gần 10 ngày tại Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng…Trong tháng 12, chiến dịch sẽ thực hiện trọn vẹn trong 17 tỉnh, thành phố với mục tiêu vừa tuyên truyền vận động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về hiến máu tình nguyện , vừa thu thêm lượng máu phục vụ cho điều trị và cấp cứu người bệnh.


Chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2016 - ảnh 1


Chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo là hoạt động hàng năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty Prudential Việt Nam bắt đầu từ năm 2014, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ từ các cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường và các trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước tham gia. Từ hoạt động này, nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch đã được cứu sống và góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.  


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác