Công bố di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật xòe Thái", "Lễ Kin pang Then" ở Mường Lay, Điện Biên

(VOV5) -  Đây được xem là nghi lễ mang tính tâm linh của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay về vị thần là các ông Then, bà Then.


Tối 31/12, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” và “Lễ Kin pang Then”. Lễ “Kin pang Then” là nét sinh hoạt ăn hóa độc đáo đã có từ rất lâu đời.

Công bố di sản văn hóa phi vật thể
Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao bằng và hai quyết định của Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch cho ông Lò Văn Mừng, Bí thư Thị uỷ thị xã Mường Lay

Đây được xem là nghi lễ mang tính tâm linh của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay về vị thần là các ông Then, bà Then. Người Thái quan niệm rằng phía trên thế giới thực của con người là thế giới của vua Trời, cõi trời cũng là 1 Mường, trong đó các tướng lĩnh của vua Trời là các Then. Với tấm lòng thơm thảo dành cho bản mường dưới trần gian, hằng năm, vua Trời phái các vị Then xuống hạ giới để cứu giúp bà con.

Cùng với lễ “Kin pang Then”, “Nghệ thuật xòe Thái” giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thái trên địa bàn thị xã Mường Lay. Thông qua vòng xòe, mối quan hệ làng bản, quan hệ người gắn bó, đoàn kết hơn.

Sự kiện thị xã Mường Lay đón bằng công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc thị xã. Đây cũng là dịp tôn vinh, quảng bá, tuyên truyền di sản và đẩy mạnh phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác