Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(VOV5) - 65 năm qua, ngành điện ảnh đã luôn sát cánh, đồng hành trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế.

Sáng 13/3 tại Hà Nội, diễn ra Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Cục Điện ảnh nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2018).

 Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - ảnh 1

Lãnh đạo Cục Điện ảnh các thời kỳ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. - Ảnh: Phạm Quý/ Báo Đại đoàn kết

Nhân dịp này, Cục điện ảnh (Bộ văn hóa Thể  thao và du lịch tổ chức gặp mặt kỷ niệm các thế hệ nghệ sĩ qua các thời kỳ và trưng bày ảnh thành tựu 65 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tại sảnh Nhà hát Âu Cơ. Đây là dịp để những người làm công tác Điện ảnh gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm đã qua trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Điện ảnh Việt Nam và hướng tới một thời kỳ xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện đại và nhân văn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch Nước là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực và phấn đấu của Ban lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục Điện ảnh trong thời gian qua. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng luôn đánh giá cao và trân trọng sự cống hiến của các thế hệ nghệ sĩ trong 65 năm phấn đấu và xây dựng ngành điện ảnh, từ thế hệ các nghệ sĩ điện ảnh lão thành cách mạng đã hoạt động Điện ảnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại Bưng Biền - Nam Bộ và Chiến khu Việt Bắc, đến lớp nghệ sĩ điện ảnh chiến trường, cùng nhiều thế hệ các nghệ sĩ điện ảnh tiếp nối trong thời kỳ đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, xây dựng, phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế ngày hôm nay.”

65 năm qua, ngành điện ảnh đã luôn sát cánh, đồng hành trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế. 64 nghệ sĩ được phong tặng NSND, 245 nghệ sĩ được phong tặng NSƯT, 5 tác giả được tao tặng giải thường Hồ Chí Minh và 46 tác giả được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn hóa nghệ thuật. Hàng trăm tác phẩm điện ảnh có chất lượng được đánh cao qua các giải thưởng trong nước ở các hạng mục của giải thưởng Bông Sen Vàng và Cánh diều vàng.

5 năm trở lại đây, ngành điện ảnh Việt Nam đã kịp thời nắm bắt thời cơ trong đổi mới và hội nhập quốc tế, mạnh dạn đề xuất và tổ chức thực hiện những dự án sản xuất, phát hành phim theo mô hình xã hội hóa, đã có những thành công đáng khích lệ về ý nghĩa xã hội và giá trị kinh tế.  Năm 2017, cả nước có hơn 467 đơn vị sản xuất phim, 6 doanh nghiệp phát hành phim trong nước, 3 doanh nghiệp phát hành phim nước ngoài, 740 phòng chiếu phim hiện đại với hơn 111 nghìn ghế, thu hút hơn 45 triệu lượt khán giả đến xem phim và đạt doanh thu hơn 3 nghìn tỉ đồng.

 Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - ảnh 2 Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Cục Điện ảnh Việt Nam. - Ảnh: Phạm Quý/ Báo Đại đoàn kết.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "Trong thời gian tới, ngành điện ảnh cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính chất chiến lược; tham mưu ban hành chính sách để điện ảnh Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong các lĩnh vực sản xuất, phát hành và phổ biến phim; khích lệ nghệ sĩ sáng tạo, đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà nhiều tác phẩm xuất sắc."

Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan cho biết, các hoạt động kỷ niệm 65  năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam đã và đang được triển khai trên cả nước.

 Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - ảnh 3Cục Điện ảnh phối hợp với Hội ĐA TP HCM tổ chức đoàn nghệ sĩ, cán bộ đến dâng hoa kỷ niệm tại Đài kỷ niệm Nghệ sĩ điện ảnh Bưng Biền, thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An.

Ở Miền Nam, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thị ủy thị xã Kiến Tường đã tổ chức dâng hương tại đài kỷ niệm nghệ sĩ điện ảnh Bưng Biền, Nam Bộ vào này 8,9/2/2018.

Tuần phim Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam diễn ra trên cả nước diễn ra từ ngày 9-15/3/2018.

 Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - ảnh 4Cục Điện ảnh tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sĩ về dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại ATK Định Hóa và Nhà Bia kỷ niệm nơi công bố Sắc lệnh số 147/SL thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tại Đồi Cọ, bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

Đầu tháng 3 vừa qua, Cục Điện ảnh tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sĩ về dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại ATK Định Hóa và Nhà Bia kỷ niệm nơi công bố Sắc lệnh số 147/SL thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam tại Đồi Cọ, bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

 Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - ảnh 5Di tích lịch sử nơi khai sinh  ngành điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam.

Tại đây, Cục Điện ảnh phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi chiếu bộ phim truyện “Mùi cỏ cháy” phục vụ bà con nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể xã Điềm  Mặc, huyện Định Hóa.

 Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - ảnh 6Cục trưởng Cục điện ảnh Ngô Phương Lan ghi cảm tưởng tại Di tích lịch sử. 

Nhân dịp 15/3/2016, Cục Điện ảnh đã phát động các đơn vị trong ngành ủng hộ kinh phí (240 triệu đồng) để xây dựng con đường bê tông từ UBND xã Điềm Mặc vào Nhà bia kỷ niệm. 

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

 Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - ảnh 7Từ trái qua phải: Cục phó Cục điện ảnh Lý Phương Dung, NSND Trà Giang, diễn viên - đạo diễn Hồng Anh, đạo diễn Nhuệ Giang tại buổi gặp mặt. 
 Cục Điện ảnh Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - ảnh 8Các cán bộ Cục điện ảnh trong ngày lễ kỷ niệm. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác