Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản - hướng tới sự hợp tác cùng phát triển vì một thế giới hòa bình trong thời đại mới

(VOV5) - Chương trình "Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019" là sự kiện kỷ niệm Ngày ASEAN - Nhật Bản (ASEAN - JAPAN DAY) do Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khởi xướng.

Với chủ đề "Ước nguyện hòa bình", Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019 (ASEAN - JAPAN Music Festival 2019) được tổ chức tối 28/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính Phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo gửi lời chúc mừng đến chương trình. 

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản - hướng tới sự hợp tác cùng phát triển vì một thế giới hòa bình trong thời đại mới - ảnh 1Toàn cảnh Đại Nhạc hội ASEAN-Nhật Bản 2019. - Ảnh: Thành Đạt/TTXVN 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản, Việt Nam đã tích cực phối hợp trong việc tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc sắc này, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết của người dân, qua đó gắn kết quan hệ bền chặt giữa 10 quốc gia ASEAN anh em và đất nước Nhật Bản của hoa Anh Đào tươi thắm trong tình hữu nghị, hợp tác và tin cậy lẫn nhau”.

Thủ tướng Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo viết "Như một hoạt động nằm trong khuôn khổ "Ngày ASEAN - Nhật Bản", Đại nhạc hội lần này là một sự kiện hết sức ý nghĩa với sự tham gia của các ca sỹ xuất sắc đến từ ASEAN và Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ tương lai của ASEAN và Nhật Bản cũng như tăng cường gắn kết tình cảm của "quan hệ đối tác từ trái tim tới trái tim".

Chương trình "Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản 2019" lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Cộng hưởng châu Á 2019 của Trung tâm châu Á, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, đồng thời là sự kiện kỷ niệm Ngày ASEAN - Nhật Bản (ASEAN - JAPAN DAY) do Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khởi xướng, thống nhất với nguyên thủ các nước ASEAN tại Hội nghị cấp cao Nhật Bản - ASEAN năm 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác