Dàn nhạc London Symphony Orchestra biểu diễn rại Hà Nội

(VOV5)- Dàn nhạc giao hưởng London Symphony Orchestra (LSO) và nhạc trưởng người Đức Niklas Benjamin Hoffmann có buổi trình diễn duy nhất vào tối 4/3, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Dàn nhạc London Symphony Orchestra biểu diễn rại Hà Nội - ảnh 1
Dàn nhạc giao hưởng London. (Ảnh: Nguyễn Hằng/Dân Trí)

Chương trình dự kiến diễn ra trong 105 phút và bắt đầu bằng tác phẩm Tiến Quân Ca, Quốc ca Việt Nam, của nhạc sỹ Văn Cao. Buổi biểu diễn này nằm trong Chương trình Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2017, do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp với Thủ đô Hà Nội tổ chức. Đến với Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2017, khán giả yêu âm nhạc Thủ đô được tiếp cận với nghệ thuật đỉnh cao qua sự trình diễn của 1 trong 5 trong dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất trên thế giới.


Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày 3/3, Bà Kathryn Mcdowell, Giám đốc điều hành Dàn nhạc giao hưởng LSO, cho biết: "Dàn nhạc giao hưởng LSO luôn hướng tới mục tiêu đưa âm nhạc đỉnh cao tới khan giả trên toàn thế giới và chúng tôi cũng mong mang điều nafyd dên cho khan giả Việt Nam. Chúng tôi cũng vừa tổ chức một buổi hòa nhạc ngoài trời tại London, Vương quốc Anh, và sẽ thật tuyệt vời khi chúng tôi mong muốn mang không khí của buổi biểu diễn đó đến với Hà Nội."


Dàn nhạc Giao hưởng London được thành lập năm 1904 và là dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất của Thủ đô London. London Symphony Orchestra là dàn nhạc có số lượng bản thu âm lớn nhất thế giới, với bản thu âm đầu tiên được thực hiện năm 1912. Dàn nhạc đã thực hiện hơn 200 bản thu âm cho các tác phẩm điện ảnh, trong đó những bộ phim nổi tiếng như Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), Superman (Siêu nhân).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác